Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn

(VOV5) - Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn Bắc Kạn gặp phải như vẫn là tỉnh nghèo nhất cả nước, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn - Nguồn: Thống Nhất/TTXVN

Tối 24/8, tại Bắc Kạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn. Trước đó vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Kạn. Phát biểu tại đây, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn Bắc Kạn gặp phải như vẫn là tỉnh nghèo nhất cả nước, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ, chưa phát huy được các tiềm năng phát triển. Thủ tướng cho rằng vấn đề Bắc Kạn gặp phải là khó khăn về giao thông, thiếu giao thông đối ngoại, trong khi là tỉnh miền núi, địa hình khó khăn. Do đó, việc xác định hướng đi để thoát khỏi khó khăn là rất quan trọng. 

"Tỉnh nghèo nhưng dân bắt đầu phát triển, do đó phải tiếp tục đưa dân giàu mạnh lên, giảm tỷ lệ đói nghèo tốt hơn nữa có phải là nhiệm vụ quan trọng không? Bởi tỷ lệ đói nghèo ở đây vẫn cao, 22%, trong khi cả nước là 5,35%. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Muốn như thế thì phải đặt ra vấn đề chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, ngành hay phát triển cơ sở hạ tầng giao thông bởi “đại lộ đại phú”. Bắc Kạn đang là vùng trũng nhất về giao thông nên cần hỗ trợ cho Bắc Kạn, không chỉ năm nay, 2020 mà kế hoạch 5 năm 2021-2025 để giải quyết căn bản vấn đề cho Bắc Kạn" .  

Thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Kạn tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có thế mạnh như chè, miến; phát triển công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng, phát triển kinh tế rừng; tập trung phát triển hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển du lịch; tập trung phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng mô hình phát triển kinh tế trang trại tại địa phương. Tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính. 

Sáng cùng ngày, tại Thành phố Thái Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên về kết quả 4 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Thủ tướng đề nghị tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm nay trở thành tỉnh thứ 17 tự cân đối được ngân sách. Thủ tướng Nguyễn Xuân đề nghị thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ kế hoạch đề ra; phấn đấu phát triển toàn diện, vươn lên để trở thành điểm sáng trong phát triển, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc còn khó khăn.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác