Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

(VOV5) - Tiếp tục chương trình công tác tại Lào Cai, chiều 20/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai - ảnh 1 hủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp tục chương trình công tác tại Lào Cai, chiều 20/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng nêu rõ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai phải quyết tâm, có khát vọng vươn lên để thực hiện mục tiêu mà tỉnh đề ra, đó là phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, đứng nhóm 15 tỉnh thành dẫn đầu cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Các đồng chí đã nói một hướng là đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển toàn diện của vùng miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước, đứng nhóm 15 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Chỉ tiêu này rất lớn vào năm 2030, năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam....Xây dựng một Lào Cai, Sapa phát triển văn minh, hiện đại cho mọi người dân và phát triển toàn diện".

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27 tháng 7, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ trong kháng chiến chống Pháp, tiễu phỉ, chống Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Trước buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng đang làm việc tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Thành phố Lào Cai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác