Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm Cộng hòa Liên bang Đức và dự Hội nghị G20

(VOV5) - Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức đang phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel, đêm 4/7, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm Cộng hòa Liên bang Đức và tham dự Hội nghị Thượng định G20 tại Thành phố Hamburg từ ngày 5 đến 8/7/2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm Cộng hòa Liên bang Đức và dự Hội nghị G20 - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức đang phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước thành viên G20 phát triển tốt đẹp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác