Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Những nét văn hóa tương đồng gắn bó các nước Mekong

(VOV5) - Tối 25/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân chủ trì Tiệc Gala Dinner chào mừng các Trưởng đoàn và Phu nhân cùng khách mời tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV 8, ACMECS 7 và WEF- Mekong.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Những nét văn hóa tương đồng gắn bó các nước Mekong - ảnh 1
Ảnh: TTXVN.



Tham dự Gala diner còn có Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Richard Samans và nhiều quan chức cấp cao các tổ chức khu vực và quốc tế. Phát biểu chào mừng tại tiệc chiêu đãi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các nước bên dòng sông Mekong đều có truyền thống văn hóa lâu đời, giàu bản sắc dân tộc được tiếp nối qua nhiều thế hệ với nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng.  Mỗi đất nước đều có những người thợ -nghệ nhân tài hoa, khéo léo, làm ra nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chạm khắc độc đáo nổi tiếng trên thế giới.


Chính những nét tương đồng văn hóa truyền thống đã gắn bó các nước Mekong trong suốt chiều dài lịch sử. Thủ tướng cho rằng, trên nền tảng lâu bền đó, các nước Mekong tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa và mở rộng sự gắn kết với các quốc gia, dân tộc dọc các dòng sông lớn Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong trong phát triển kinh tế, hội nhập khu vực và cùng nhau gìn giữ hòa bình, hướng đến thịnh vượng chung cho người dân năm nước.


Đánh giá cao sự hợp tác của Diễn đàn Kinh tế thế giới trong tổ chức Hội nghị WEF lần đầu tiên về khu vực Mekong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thành công của Hội nghị WEF về khu vực Mekong sẽ mở ra nhiều triển vọng mới, là luồng gió mát lành mang đến nhiều nguồn vốn lớn, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của WEF cho sự hợp tác hiệu quả với khu vực Mekong.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác