Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tái cơ cấu, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước là tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong cổ phần hóa, thóa vốn doanh nghiệp Nhà nước.

Sáng 21/11 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tái cơ cấu, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại - ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: BT/dangcongsan

Báo cáo của Bộ Tài chính tại Hội nghị cho thấy kết quả cổ phần hóa, thoái vốn thời gian qua đã nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa đều sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thu nhập người lao động được nâng lên. Cùng với những kết quả tích cực đã đạt được, quá trình thoái vốn, cổ phần hóa một số đơn vị vẫn còn những tồn tại cần được tháo gỡ.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước là tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong cổ phần hóa, thóa vốn doanh nghiệp Nhà nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Về mục tiêu, một thế giới đang chuyển mình, nên các doanh nghiệp phải đổi mới, tái cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kỷ nguyên số, tìm ra sản phẩm cạnh tranh. Trên tinh thần đó, tôi đề ra mục tiêu tổng quát, đó là tái cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quan trị theo chuẩn mực quốc tế nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp”.

Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch. Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác