Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tỉnh Thừa Thiên Huế

(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cần phát huy các thế mạnh để phát triển kinh tế du lịch.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tỉnh Thừa Thiên Huế - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc tết Đảng bộ, nhân dân Thừa Thiên - Huế. Ảnh: thanhnien


Sáng 31/01 (tức Mùng 4 Tết Đinh Dậu), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết Chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cần phát huy các thế mạnh để phát triển kinh tế du lịch, liên kết với các địa phương miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam để phát triển du lịch mạnh mẽ hơn, thương hiệu du lịch Huế phải thể hiện rõ nét hơn trên bản đồ du lịch. Cùng với đó là chuyển đổi nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp thông minh, chất lượng cao để nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn: “Tôi tin rằng với truyền thống cách mạng kiên cường và đặc biệt là những kết quả quan trọng trong thời gian qua, nhất là trong năm 2016, nhất định tỉnh Thừa Thiên Huế có bước phát triển toàn diện hơn nữa, cao hơn nữa, với tốc độ cao hơn nữa để tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần cùng cả nước phát triển mạnh mẽ”.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư tốt hơn, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ổn định từ tỉnh đến cơ sở để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác