Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên sớm triển khai xây dựng “Quy hoạch tổng thể về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến năm 2030”.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia Chhay Than ngày 28/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thành tích tăng trưởng kinh tế của Campuchia giai đoạn vừa qua đạt bình quân 7%/năm; được ADB, WB và IMF đánh giá cao thứ 6 trong số các nước có tăng trưởng cao của thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia - ảnh 1Quang cảnh cuộc tiếp - Ảnh: VGP

Đánh giá cao kết quả hợp tác hiệu quả giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam với Bộ Kế hoạch Campuchia những năm qua, Thủ tướng đồng thời hoan nghênh hai Bộ xây dựng và ký được Khung thỏa thuận chung về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia đến năm 2030. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên sớm triển khai xây dựng “Quy hoạch tổng thể về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến năm 2030” như đã nêu trong Khung thỏa thuận chung.

Về phần mình, Bộ trưởng Chhay Than cho biết trong chuyến công tác Việt Nam lần này, Bộ Kế hoạch Campuchia cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã cùng bàn bạc nhiều giải pháp mở rộng quy hoạch hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực; dự thảo chương trình kết nối hợp tác Campuchia – Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác