Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bờ Biển Ngà Marcel Amon Tanoh

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị Chính phủ Bờ Biển Ngà tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt hòa nhập với sở tại, yên tâm sinh sống, lao động và đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Tại buổi tiếp diễn ra chiều 19/6, ở Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ các cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ; nêu rõ, không chỉ là kinh tế, quan hệ hai nước cần được đẩy mạnh trên các lĩnh vực, kể cả quốc phòng an ninh.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh; mong Bờ Biển Ngà tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thuận lợi tại nước này; hỗ trợ để hàng hoá Việt Nam thâm nhập vào thị trường Bờ Biển Ngà; hai bên sớm đạt kết quả cụ thể trên các lĩnh vực hợp tác mới.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ, giúp đỡ Bờ Biển Ngà trong lĩnh vực trồng lúa nước. Thủ tướng đề nghị Chính phủ Bờ Biển Ngà tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt hòa nhập với sở tại, yên tâm sinh sống, lao động và đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bờ Biển Ngà Marcel Amon Tanoh - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bờ Biển Ngà Marcel Amon Tanoh 

Bộ trưởng Ngoại giao Bờ Biển Ngà Marcel Amon Tanoh thông báo với Thủ tướng về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Hai bên thảo luận nhiều giải pháp tăng cường quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Marcel Amon Tanoh chúc mừng Việt Nam vừa trúng cử vị trí Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu rất cao và khẳng định Bờ Biển Ngà sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò này. Ông Marcel Amon Tanoh đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Bờ Biển Ngà là cộng đồng năng động, hòa nhập tốt, có nhiều đóng góp cho xã hội sở tại. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác