Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác Timor Leste Dionisio Babo Soares

(VOV5) - Thủ tướng mong muốn Timor-Leste tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt, các doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại Timor Leste hòa nhập, đóng góp cho quan hệ hai nước

Chiều 10/6, tại Hà Nội, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor Leste, ông Dionisio Babo Soares đang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Timor Leste thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, cùng với đó là thiết lập các cơ chế tăng cường hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân.Thủ tướng mong muốn Timor-Leste tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt, các doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại Timor Leste hòa nhập, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Timor-Leste cũng như quan hệ hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác Timor Leste Dionisio Babo Soares - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste, Dionisio Babo Soares, cho rằng trao đổi kim ngạch thương mại song phương mới chỉ đạt mức hơn 2 triệu USD, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác hai bên. Thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Dionisio Babo Soares cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy hợp tác song phương hai nước trên các lĩnh vực; đồng thời tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác