Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp nặng, phát triển cơ sở hạ tầng…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc - ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều 10/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc, ông Huh Chang Soo dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông Huh Chang Soo và đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Việt Nam. Thủ tướng cho biết quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện có khoảng gần 160.000 người Hàn Quốc và Việt Nam sinh sống tại mỗi nước, những người đang đóng vai trò cầu nối quý giá gắn liền hai dân tộc và cũng là những nhân tố đóng góp tích cực cho tương lai hai nước. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. 

Trao đổi với Thủ tướng, các doanh nghiệp tham gia đoàn cũng cho biết về tình hình hoạt động hợp tác đầu tư của mình tại Việt Nam, bày tỏ mong muốn có sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Hàn Quốc đầu tư thành công tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp nặng, phát triển cơ sở hạ tầng…, làm sao kết hợp tốt hơn, chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp FDI Hàn Quốc với doanh nghiệp Việt Nam và tăng cường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, để cân bằng cán cân thương mại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác