Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Mekong

(VOV5) - Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các nước khu vực tiểu vùng Me kong.

Chiều 27/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Nghị sỹ Nhật Bản do ông Ryu Shionoya, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản- Mekong dẫn đầu thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Mekong - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ryu Shionoya, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Mekong. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên mọi lĩnh vực, trong đó giao lưu và tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản ngày càng được tăng cường. Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các nước khu vực tiểu vùng Me kong.

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển cơ sơ hạ tầng cứng và mềm, các ngành công nghiệp và chuỗi giá trị, đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, quản lý và phát triển bền vững nguồn nước sông Me kong, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Nhật Bản – Me kong, ông Ryu Shionoya khẳng định Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trong tiểu vùng sông Me kong vì lợi ích và thịnh vượng chung. Cho biết hiện có khoảng 1700 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực; trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, giáo dục…, ông Ryu Shionoya bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác về mọi mặt, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác