Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez

(VOV5) - Việt Nam cam kết sẵn sàng cung cấp gạo lâu dài cho Cuba.

Chiều 12/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez đang ở thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 - 18/6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam khuyến khích, tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác song phương. Việt Nam cam kết sẵn sàng cung cấp gạo lâu dài cho Cuba. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai nước cần thường xuyên duy trì hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và đa phương, như tại Liên hợp quốc, phong trào không liên kết, Liên minh nghị viện thế giới. Nhân dịp này Thủ tướng cảm ơn Cuba đã cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước. Về kinh tế, Thủ tướng mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, sản xuất cáp quang, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng. Trước hết là dự án hộ gia đình, nuôi trồng thủy sản, trồng lúa…

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandezmong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước lên ngang tầm với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai bên. Cuba đang ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư cơ sở hạ tầng giữa hai nước; trao đổi hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa hai bên. Cuba đang hoàn thiện thể chế pháp lý về kinh tế, đầu tư và mong muốn các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư tại Cuba trên nhiều lĩnh vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác