Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản

(VOV5) - Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam đang tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện thể chế pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Chính phủ Việt Nam.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) Hiroyuki Ishige.

Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam đang tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện thể chế pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp; phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là thực hiện quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại  Nhật Bản  - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Hiroyuki Ishige, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO).- Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng thời gian tới, Nhật Bản sẽ vươn lên dẫn đầu về đầu tư FDI, du lịch vào Việt Nam; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tập trung đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực phát triển hạ tầng, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện tử, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, hàng không, khách sạn...

Về phần mình, ông Hiroyuki Ishige cũng mong muốn Việt Nam và Nhật Bản đi đầu trong thực hiện CPTPP và hy vọng, Hiệp định sớm đi vào triển khai, đem lại lợi ích thiết thực cho các bên. Các doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm thị trường Việt Nam. Do đó, để thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam, hy vọng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sẽ tích cực chỉ đạo, điều hành để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác