Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Uỷ ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ

(VOV5) -Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Ấn Độ, mong ngày càng nhiều nhà đầu tư Ấn Độ đến Việt Nam làm ăn.

Tại buổi tiếp chiều 4/10, ở Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách "Hành động hướng Đông" của Chính phủ Ấn Độ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Uỷ ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ - ảnh 1Thủ tướng khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ tốt đẹp, truyền thống gắn bó lâu đời. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Với tư cách là một thành viên tích cực của ASEAN và là người bạn gần gũi của Ấn Độ, đồng thời là quốc gia đang giữ vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Ấn Độ, Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình để góp phần vào việc không ngừng thúc đẩy, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ; đồng thời Việt Nam ủng hộ việc Ấn Độ tăng cường tham gia hợp tác Đông Á; ủng hộ Ấn Độ là Uỷ viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở rộng. Thủ tướng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Ấn Độ, mong ngày càng nhiều nhà đầu tư Ấn Độ đến Việt Nam làm ăn.

Chủ tịch Uỷ ban Tham mưu trưởng Ấn Độ Sunil Lanba đánh giá hai nước có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống từ lâu đời, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng phát triển tốt đẹp. Chủ tịch Sunil Lanba  cho biết Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác