Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

(VOV5) - Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề ở Việt Nam ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông John Kerry, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn bằng uy tín của mình, ông John Kerry tiếp tục đóng góp vào mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị ông John Kerry đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước, trong đó làm rõ việc Việt Nam và Hoa Kỳ không có sự đối đầu về thương mại, thay vào đó hai bên có nhiều cơ hội hỗ trợ nhau, hợp tác cùng phát triển. Minh chứng là trong chuyến thăm vừa rồi Việt Nam đã ký kết hợp tác thương mại với Hoa Kỳ mua thiết bị và sử dụng các dịch vụ của Hoa Kỳ. Việt Nam là nước chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ và cá nhân ông John Kerry hỗ trợ Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề ở Việt Nam ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ việc thành lập Đại học Fullbright Việt Nam, ông John Kerry tin tưởng Trường đại học này sẽ đóng góp quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam. Đồng thời hy vọng Đại học Fullbright sau này đóng góp vào vấn đề phát triển năng lượng, an ninh mạng tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Đại học Fullbright là trường có thể góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao với sự tham gia giảng dạy nhiều chuyên gia kinh tế nổi tiếng. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến Trường đại học này và mong muốn Trường nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất và tuyển sinh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác