Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Myanmar và Đại sứ Qatar

(VOV5)- Thủ tướng mong muốn hai nước tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp hơn nữa.

Chiều 10/4, tại Hà Nội, tiếp Đại sứ Myanmar Kyaw Soe Win đến chào nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn trong nhiệm kỳ này, Đại sứ tiếp tục đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy các dự án đầu tư và thương mại hai bên. 


Thủ tướng mong muốn hai nước tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp hơn nữa.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Myanmar và Đại sứ Qatar - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Myanmar (VOV)


Đại sứ Kyaw Soe Wincho cho biết Myanmar mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Myanmar và Chính phủ Myanmar luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam là nước có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, vì vậy Myanmar mong muốn Việt Nam hợp tác và chia sẻ kinh nghiêm để Myanmar phát triển hơn nữa trong lĩnh vực này. Đại sứ mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Qatar tại Việt Nam, ông Mohamed Ismail Al Emadi đến chào xã giao. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao và bày tỏ mong muốn được đón các nhà lãnh đạo cấp cao Qatar sang thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng gửi lời mời Thủ tướng Qatar thăm Việt Nam. Đánh giá cao Qatar đã công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước đẩy mạnh trao đổi thương mại.

Đại sứ Mohamed Ismail Al Emadi cho biết Qatar cũng sẽ tăng số học bổng cho sinh viên sang Qatar; hy vọng quan hệ đầu tư giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác