Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp  Hoa Kỳ kinh doanh thành công tại Việt Nam, coi đây là nhân tố quan trọng đóng góp vào mối quan hệ hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ  - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Chiều 10/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn doanh nghiệp  Hoa Kỳ do ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Hiệp hội DN Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) dẫn đầu. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018), Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các doanh nghiệp  Hoa Kỳ có thế mạnh trong lĩnh vực kinh tế số tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ cho phía Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp  Hoa Kỳ kinh doanh thành công tại Việt Nam, coi đây là nhân tố quan trọng đóng góp vào mối quan hệ hai nước.

Về phần mình, ông Adam Sitkoff cho biết các doanh nghiệp  Hoa Kỳ đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mạnh mẽ khách du lịch quốc tế. Đại diện một số tập đoàn Hoa Kỳ cũng bày tỏ quyết tâm mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp  này đầu tư thành công tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác