Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn lãnh đạo ba tỉnh miền trung Argentina

(VOV5) - Thủ tướng cho rằng việc thiết lập quan hệ các tỉnh miền trung Argentina với các địa phương Việt Nam là hết sức cần thiết. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn lãnh đạo ba tỉnh miền trung Argentina - ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Chiều 1/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn lãnh đạo ba tỉnh miền trung Argentina.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đoàn lãnh đạo cấp cao ba tỉnh miền trung Argentina thăm chính thức Việt Nam vào đúng dịp hai nước đang kỷ niệm 45 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế hợp tác hai nước là rất lớn, cần được phát huy thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tiềm lực phát triển kinh tế của Argentina. Thủ tướng đề nghị hai nước tích cực xem xét mọi khả năng, lợi thế để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại. Thủ tướng cho rằng việc thiết lập quan hệ các tỉnh miền trung Argentina với các địa phương Việt Nam là hết sức cần thiết. Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Argentina trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng.  

Thay mặt đoàn, ông R.Mi-ghên, Thống đốc tỉnh Santa Fe,cho biết trong chuyến thăm này, đoàn muốn xây dựng chương trình hành động hợp tác hai bên cụ thể thời gian tới về kinh tế, thương mại, đầu tư. Ba tỉnh cũng có nền nông nghiệp phát triển mạnh, nhất là chăn nuôi, do đó có tiềm năng hợp tác với Việt Nam.   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác