Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Tổng thanh tra chính phủ Lào Bunthoong Chitmany

(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam nói chung và Thanh tra Chính phủ Việt Nam nói riêng sẽ luôn ưu tiên giúp đỡ bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của Thanh tra Chính phủ Lào.


Chiều 25/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bunthoong Chitmany, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và đoàn Thanh tra Chính phủ Lào góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp trong lĩnh vực thanh tra của hai nước cũng như thúc đẩy hoạt động chia sẻ kinh nghiệm công tác.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam nói chung và Thanh tra Chính phủ Việt Nam nói riêng sẽ luôn ưu tiên giúp đỡ bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của Thanh tra Chính phủ Lào. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thời gian tới, Thanh tra Chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng, toàn diện để đưa hợp tác giữa ngành Thanh tra của Việt Nam và Lào ngày càng hiệu quả hơn. 



Cùng ngày, tại Hà Nội, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hội kiến với ông Bunthoong Chitmany và Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, góp phần củng cố, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Ông Trần Quốc Vượng mong rằng thời gian tới hai ngành kiểm tra Đảng, thanh tra nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận đã ký.



Trước đó, sáng 25/7, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Việt Nam do ông Phan Văn Sáu Tổng thanh tra Chính phú, hội đàm với Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Lào.



Ông Phan Văn Sáu nhấn mạnh mối quan hệ giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Thanh tra Chính phủ Lào ngày càng phát triển tốt đẹp và hiệu quả. Hàng năm hai nước đều có đoàn đại biểu cấp cao sang thăm, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển của hai nước Việt Nam, Lào. Ông Bunthoong Chitmany mong muốn thời gian tới, Thanh tra Chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa, thông qua việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, phòng chống hiệu quả tham nhũng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác