Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến bang Thuringel, CHLB Đức

(VOV5) -Ông Bodo Ramelow cho biết người Việt Nam sinh sống ở bang Thuringen chăm chỉ, cần cù, thông minh hòa nhập xã hội sở tại. 

Chiều 8/4, tại Hà Nội, tiếp ông Bodo Ramelow, Thủ hiến bang Thuringen, CHLB Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Thủ hiến tác động Chính phủ Đức có tiếng nói thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến bang Thuringel, CHLB Đức - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ hiến bang Thuringen B. Ramelow.- Ảnh Hanoimoi 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy bang có nhiều chương trình hợp tác cụ thể với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam trong chuyến thăm này và mong muốn hợp tác hai bên không chỉ kinh tế mà cả giáo dục, đào tạo cùng nhiều lĩnh vực khác. Thủ tướng tin tưởng rằng trên nền tảng đối tác chiến lược Việt Nam – Đức, nỗ lực của cá nhân Thủ hiến, quan hệ hai bên sẽ phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Đức làm ăn thành công, nhất là các ngành công nghiệp mà Đức có thế mạnh như ô-tô, công nghiệp điện tử, chế biến thực phẩm, du lịch. 

Về phần mình, ông Bodo Ramelow cho biết người Việt Nam sinh sống ở bang Thuringen chăm chỉ, cần cù, thông minh hòa nhập xã hội sở tại. Bang Thuringen mong muốn làm cầu nối để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu. Thủ hiến bang Thuringen cho biết đoàn doanh nghiệp của bang Thuringen sang Việt Nam lần này lớn nhất từ trước tới nay và mong muốn hợp tác làm ăn lâu dài tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, đào tạo. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác