Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục nhiều hoạt động tại Saint Petersburg

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam  tham quan Chiến hạm Rạng Đông lịch sử, một biểu tượng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tiếp tục chương trình hoạt động tại Saint Petersburg, sáng 21/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm - Nghĩa trang Piskaryovskoye, thăm Chiến hạm Rạng Đông, Cung điện Mùa Đông và thăm khu lưu niệm của Lê-nin tại Điện Smolnyi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục nhiều hoạt động tại Saint Petersburg - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đến viếng, đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm-Nghĩa trang Piskaryovskoye. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại Khu tưởng niệm - Nghĩa trang Piskaryovskoye, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn chứng kiến Đội danh dự quân đội Liên Bang Nga đổi gác. Tiếp đó Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn đặt vòng hoa tưởng niệm. Sau khi đặt vòng hoa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chứng kiến Đội danh dự và Đội quân nhạc diễu binh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục nhiều hoạt động tại Saint Petersburg - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn Đoàn cấp cao Việt Nam thăm Chiến hạm Rạng Đông. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam  tham quan Chiến hạm Rạng Đông lịch sử, một biểu tượng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga khi nổ phát súng ra hiệu cho cuộc tấn công cuối cùng vào Cung điện Mùa Đông năm 1917.

Cũng trong sáng 21/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và  đoàn cấp cao Việt Nam đã tới tham quan Cung điện Mùa Đông. Thủ tướng cũng đã thăm Khu lưu niệm của Lê-nin tại Điện Smolnyi, nơi trước đây từng là trụ sở chính phủ Bolsevich, là nơi làm việc của Lênin. Tại đây hiện còn lưu giữ phòng làm việc đầu tiên của Lê-nin sau khi giành được chính quyền và các vật dụng của Lê-nin. Tại Điện Smolnyi, Thủ tướng và Phu nhân đã tham quan Triển lãm "Những nền văn hóa cổ Việt Nam", đồng thời Thủ tướng có cuộc gặp với Quyền Thống đốc Saint Petersburg.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác