Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trao đổi với cử tri về cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp

Sáng 10/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri Hải Phòng trước kỳ họp thứ 7 của Quốc hội tại huyện Kiến Thụy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng - ảnh 1 Thủ tướng phát biểu tiếp xúc cử tri Kiến Thụy, Hải Phòng. -Ảnh VGP/Quang Hiếu

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết huyện Kiến Thụy là vùng đất địa linh, nhân kiệt không chỉ của Hải Phòng mà là cả nước, có truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước.

Đánh giá cao huyện Kiến Thụy đã nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, Thủ tướng đề nghị:   “Tôi đề nghị các đồng chí, mình có những khó khăn nhưng cũng có mấy ưu điểm cần phát huy. Một là lao động rất dồi dào phải được chuyển đổi nghề nghiệp từ nông nghiệp sang nông nghiệp bằng cách cơ giới hóa, nâng cao tay nghề, năng suất lao động cao hơn. Thứ hai là phải sử dụng đất đai có hiệu quả hơn. Phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ khác; phát triển hệ thống đường bộ, đường sông, đường biển. Đường ven biển sẽ qua huyện Kiến Thụy thì huyện cần đón bắt thời cơ đó để phát triển triển theo hướng được công nhận là huyện nông thôn mới thời gian tới.” 

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trao đổi với cử tri về cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên, trong các trường đại học.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác