Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Frankfurt, bắt đầu thăm Cộng hòa Liên bang Đức

(VOV5) - Trong thời gian thăm bang Hessen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, làm việc với Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Kinh tế bang; gặp Chủ tịch hội đồng Liên bang...

Sáng 5/7 giờ địa phương (khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, theo giờ Việt Nam) chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Frankfurt, bang Hessen, bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Frankfurt, bắt đầu thăm Cộng hòa Liên bang Đức - ảnh 1 Các quan chức Chính phủ CHLB Đức đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Frankfurt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn được tổ chức trang trọng tại Sân bay quốc tế Frankfurt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chào xã giao các quan chức ra đón và thăm hỏi cán bộ Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại thành phố Frankfurt, trước khi bắt đầu những hoạt động đầu tiên trong chương trình chuyến thăm.

Trong thời gian thăm bang Hessen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, làm việc với Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Kinh tế bang Rheinland-Pfalz Volker Wissing; gặp Chủ tịch hội đồng Liên bang, Thủ hiến bang Rheinland-Pfalz bà Malu Dreyer; gặp Chủ tịch Quốc hội bang Hessen Norbert Kartmann và gặp Thủ hiến bang Hessen Volker Bouffler.

Trong chương trình, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam sẽ thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác