Thủ tướng tiếp Giám đốc Chương trình Việt Nam Đại học Harvard Hoa Kỳ

(VOV5)- Khẳng định Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, Thủ tướng vui mừng trước mối quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng tiếp Giám đốc Chương trình Việt Nam Đại học Harvard Hoa Kỳ - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và GS. Thomas Vallely. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.


Chiều 13/4, tại buổi tiếp ông Thomas Vallely, Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín thác Sáng kiến giáo dục Việt Nam, Giám đốc Chương trình Việt Nam Đại học Harvard, Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ nhằm đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và mối quan hệ hai nước  có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kể từ khi xác lập quan hệ Đối tác toàn diện. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của ông Thomas Valleily trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước nói riêng và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, Chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam tiếp tục tăng cường  kiến nghị chính sách vĩ mô cho Chính phủ Việt Nam; tiếp tục duy trì chương trình này trong thời gian tới tại Đại học Harvard. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định Việt Nam  quan tâm đến Dự án Đại học Fulbfight tại Việt Nam, coi đây là một bước phát triển mới trong lĩnh vực hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Về phần mình, ông Thomas Vallely  cho biết Đại học Harvard mong muốn tăng cường quan hệ nghiên cứu, hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện chiến lược đưa đất nước phát triển mạnh hơn, nhanh hơn trong thời gian tới. Đánh giá Việt Nam có tiềm năng lớn ở đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Thomas Valleily khẳng định Đại học Harvard mong muốn không chỉ xây dựng một trường đại học hàng đầu ở Việt Nam mà còn hướng đến một môi trường Đại học hàng đầu thế giới ngay ở Việt Nam. Hiện tại các bên đang nỗ lực cố gắng để có thể ra mắt cơ sở đào tạo này trong chuyến thăm VN của Tổng thống Obama dự kiến vào tháng 5 năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác