Thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam-Ấn Độ

(VOV5) - Chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Ủy ban Đoàn kết Ấn – Việt bang Tây Ben-gan, Ấn Độ là cơ hội để tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước. 

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ (7/1/1972-7/1/2017), 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (2007-2017), ngày 12/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong tiếp Đoàn Ủy ban Đoàn kết Ấn – Việt bang Tây Ben-gan, Ấn Độ, do ông Geetesh Sharma, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu đang có chuyến thăm, tìm hiểu Việt Nam từ ngày 10-22/6/2017. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Đoàn là dịp thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước, mối quan hệ được khởi nguồn từ hàng nghìn năm trước, được vun đắp bởi các vị lãnh đạo tiền bối của hai nước. Ông Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, chuyến thăm Việt Nam là cơ hội để nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước. 

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn – Việt bang Tây Ben-gan, Ấn Độ Geetesh Sharma, cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này là cơ hội để ông hoàn thành một cuốn sách viết về Việt Nam, trong đó có những kỷ niệm sâu sắc của ông về đất nước, con người Việt Nam. Ông Geetesh Sharma cũng cho rằng để cải thiện và phát huy tiềm năng du lịch hai nước, Việt Nam có thể quảng bá những sản phẩm du lịch độc đáo như các di tích lịch sử mang phong cách truyền thống Ấn Độ ở khu vực miền Trung Việt Nam tới khách du lịch Ấn Độ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác