Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ

(VOV5) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị Quốc hội Mỹ thúc đẩy việc trao đổi đoàn các cấp, trong đó có trao đổi đoàn cấp cao

Ngày 28/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp Đoàn Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ do Thượng Nghị sỹ Cory Gardner làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị Quốc hội Mỹ thúc đẩy việc trao đổi đoàn các cấp, trong đó có trao đổi đoàn cấp cao; tiếp tục hợp tác nhằm tăng cường, phát huy vai trò trọng tâm và động lực của hợp tác kinh tế - thương mại trong tổng thể quan hệ song phương và tiếp tục hợp tác tích cực, hiệu quả với Việt Nam trong vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh Mỹ có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác tại các thể chế khu vực, trong đó chú trọng việc củng cố vững chắc vai trò trung tâm và duy trì đoàn kết ASEAN, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ phát triển vững chắc, hiệu quả.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ - ảnh 1 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thượng nghị sĩ Cory Gardner, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Ảnh: VGP/Hải Minh

Thượng nghị sỹ Gardner cho biết trên cương vị Chủ tịch Tiểu ban Đông Á – Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh – quốc phòng, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt – Mỹ trong thời gian tới. Thượng nghị sỹ Gardner khẳng định tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nhằm tăng cường quan hệ giữa Mỹ với khu vực, ASEAN; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế tại Biển Đông.

Cùng ngày, tại buổi tiếp Thượng nghị sỹ Cory Gardner, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; các ủy ban của Quốc hội hai nước cũng cần có sự trao đổi về các vấn đề lập pháp, giám sát tối cao để học tập kinh nghiệm; tăng cường hợp tác về thương mại, thúc đẩy kinh tế hai nước cùng phát triển. Thượng nghị sĩ Cory Gardner cho biết: Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam hơn nữa trên tất cả các phương diện trong tương lai. Nghị sĩ Cory Gardner khẳng định sẽ tiếp tục tìm những cơ hội song phương và đa phương nhằm gỡ bỏ những rào cản về thương mại và đầu tư giữa hai nước; thúc đẩy vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là trong khu vực ASEAN. Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ những thông tin trong các vấn đề đào tạo, huấn luyện cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn và cảnh sát biển Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác