Thúc đẩy liên kết kinh tế GMS: hội nhập, bền vững và thịnh vượng

(VOV5) -Hội nghị GMS là sáng kiến lần đầu tiên do Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ GMS,

Hội nghị Thượng đỉnh các nước tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 29-31/3.

Thúc đẩy liên kết kinh tế GMS: hội nhập, bền vững và thịnh vượng - ảnh 1Tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một phần của dự án Hành lang Côn Minh - Hải Phòng. - Ảnh: ADB

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh GMS 6, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng phối hợp với Bộ Ngoại giao và Hội đồng doanh nghiệp GMS tổ chức Hội nghị Thượng định Doanh nghiệp GMS vào ngày 30/3/2018.

Hội nghị GMS là sáng kiến lần đầu tiên do Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ GMS, dự kiến thu hút hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, nhằm thúc đẩy giao lưu, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực, thúc đẩy hợp tác kinh tế, xây dựng một tiểu vùng phát triển thịnh vượng, hội nhập và bình đẳng.

Bà Trần Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp kinh tế, Trưởng tiểu ban nội dung của Hội nghị thượng đỉnh GMS6, cho biết: "Mục đích chính của Hội nghị lần này là tạo điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối với nhau. Vì vậy, trong khuôn khổ Hội nghị, bên cạnh các hội thảo, các buổi thảo luận chuyên đề chúng tôi bố trí khu vực để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi riêng. Chúng tôi tổ chức 3 chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng cơ sở, nông nghiệp, thương mại. Hy vọng với các nội dung thảo luận như vậy các doanh nghiệp sẽ thúc đẩy đối thoại giữa các khu vực doanh nghiệp với khu vực nhà nước cũng như tạo điều kiện các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực kết nối với nhau."

Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Thái Lan, Lào, Campuchia và Lãnh đạo Cấp cao của Trung Quốc, Myanmar, Lãnh đạo của các Tổ chức Quốc tế như Ngân hàng phát triển Châu Á, Ngân hàng thế giới tới dự và phát biểu cùng với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp đến từ các nước GMS cũng như các tập đoàn, công ty quốc tế quan tâm đến hợp tác với các nước trong khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác