Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ hai nước Việt Nam - Lào

(VOV5) - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh đến những kết quả hợp tác giữa Bộ Nội vụ hai nước Việt Nam – Lào trên nhiều lĩnh vực

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp Bộ Trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giới thiệu kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019.

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ hai nước Việt Nam - Lào - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: TTXVN

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Nội vụ đã thực hiện và đạt một số kết quả trên các lĩnh vực công tác như: xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền đại phương trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021… Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh đến những kết quả hợp tác giữa Bộ Nội vụ hai nước Việt Nam – Lào trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt mối quan hệ gắn kết giữa các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ hai nước trong những năm gần đây. Bộ trưởng Khăm-mặm Xủn-vi-lợt mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ hai nước Việt Nam - Lào ngày càng thêm bền chặt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác