Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Bỉ

(VOV5) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Bỉ, một đối tác quan trọng của Việt Nam ở châu Âu.

Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Bỉ - ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Bỉ Paul Jansen - Ảnh: Nguyễn Hồng/baoquocte.vn

Chiều 25/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông Paul Jansen, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Bỉ, một đối tác quan trọng của Việt Nam ở châu Âu và trong Liên minh châu Âu (EU). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ Việt Nam có sự chuẩn bị rất tích cực cho Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và mong muốn Bỉ tiếp tục ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định quan trọng này.

Về phần mình, Đại sứ Paul Jansen khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả trong nhiệm kỳ của mình. Hai bên cũng bày tỏ tin tưởng với nền tảng hợp tác tốt đẹp giữa hai bên tại các cơ chế đa phương, Việt Nam và Bỉ sẽ cùng đóng góp tích cực cho hòa bình, thịnh vượng, ổn định ở khu vực và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác