Thúc đẩy truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

(VOV5) -  Ngày 23/3, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo thúc đẩy truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Các ý kiến tại hội thảo tập trung phân tích tình hình đại biểu nữ tham gia các cơ quan dân cử, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng, lãnh đạo trong các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ trong thời gian qua.

Thúc đẩy truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị  - ảnh 1
Nữ đại biểu Quốc hội trao đổi trong giờ giải lao. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu kiến nghị trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng. Bên cạnh đó cần xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học nữ, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ trong các cấp, các ngành theo từng lĩnh vực, địa phương./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác