Thúc đẩy và tăng cường đối ngoại Quốc hội và ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Hungary

(VOV5) - Quốc hội hai nước đã có sự ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả tại các diễn đàn nghị viện đa phương. 

Tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại Hungary, ngày 7/9, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, dẫn đầu có cuộc hội kiến với ông Kover Laszlo, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Lãnh đạo toàn quốc Đảng Liên minh Công dân Hungary (FIDESZ).

Thúc đẩy và tăng cường đối ngoại Quốc hội và ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Hungary - ảnh 1Bà Trương Thị Mai và ông Gergely Gulyas ký Bản Ghi nhớ về hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và FIDESZ. Ảnh: Trần Quang Vinh. (TTXVN)

Tại đây, bà Trương Thị Mai nêu rõ: Quốc hội hai nước đã có sự ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Hungary.

Tiếp đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thurmer Gyula và Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Hungary – Việt do ông Botka Laslo dẫn đầu.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo chính quyền thành phố Zalaegerszeg thuộc tỉnh Zala. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác