Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội thời kỳ hội nhập quốc tế

(VOV5) -Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra chiều 26/8 tại Hà Nội.

Đại hội do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội tổ chức.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 17 ủy viên.

Ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam đoàn kết với Nhân dân Palestine cho biết: Nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục làm tốt các hoạt động hòa bình hữu nghị như: Duy trì mối quan hệ với Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Việt Nam và quan hệ đối tác với một số tổ chức đoàn kết hữu nghị ở Trung Đông, Bắc Phi; tổ chức hưởng ứng Ngày Đoàn kết với nhân dân Palestine 29/11 hàng năm; huy động Ban chấp hành, hội viên tham gia bày tỏ tình đoàn kết với cuộc đấu tranh đòi các quyền cơ bản của nhân dân Palestine thông qua Đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam và các hoạt động chung của Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác