Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại tỉnh Phú Yên

(VOV5) - Tỉnh Phú Yên làm tốt, quyết liệt công tác sắp xếp, tin gọn bộ máy theo các Nghị quyết của Trung ương; tích cực thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, kiểm tra của Đảng. 

Từ ngày 4-6/7, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nửa nhiệm kỳ 2015-2020. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại tỉnh Phú Yên  - ảnh 1 Ông Trần Quốc Vượng nghe các đại biểu báo cáo. -  Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu: Tỉnh Phú Yên làm tốt, quyết liệt công tác sắp xếp, tin gọn bộ máy theo các Nghị quyết của Trung ương; tích cực thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, kiểm tra của Đảng. Trên cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi và chiều dài bờ biển, tỉnh cần phát huy triệt để thế mạnh về du lịch, nuôi trồng thủy sản; chú trọng giữ rừng, nâng cao độ che phủ, không đánh đổi để phát triển; tạo cú hích trong công nghiệp chế biến và phát triển nông nghiệp công nghệ cao…  “Đồng bằng Tuy Hòa trù phú, rộng, thiên nhiên ưu đãi cho Phú Yên. Tất cả những thứ đó cần được phát huy lợi thế để khai thác du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến. Một trong những yếu tố gần như quyết định là phải xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bộ máy phải gọn, cán bộ trong sạch có trách nhiệm thì mới làm được.”

Nhân dịp này, ông Trần Quốc Vượng cũng về làm việc với Đảng ủy xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ea Trol (huyện Sông Hinh), phường Phú Đông (thành phố Tuy Hòa) và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác