Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai tỉnh Yên Bái – Vientiane

(VOV5) - Vientiane - Yên Bái từng bước đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh lên tầm cao mới.

Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai tỉnh Yên Bái – Vientiane - ảnh 1

Ông  Vi Đông Xay Nhạ Xỏn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gắn Huân chương Hữu nghị lên lá cờ truyền thống của tỉnh Yên Bái và trao tặng bằng Huân chương cho lãnh đạo tỉnh cho tỉnh Yên Bái - Ảnh: Đinh Đức Tưởng/TTXVN    

Tối 29/9, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị 2 tỉnh Yên Bái - Vientiane (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh tiếp nối và phát huy truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung giữa hai Đảng, hai dân tộc, bằng tình cảm chân thành, sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ hai tỉnh Vientiane - Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vun đắp, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh lên tầm cao mới với nhiều thành quả quan trọng và ý nghĩa.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, ông Vi Đông Xay Nhạ Sỏn, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Vientiane đánh giá cao kết quả đạt được trong mối quan hệ hợp tác mà tỉnh Yên Bái - Vientiane đã đạt được trong thời gian qua. Lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập mối quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái - Vientiane để cho mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, truyền thống lâu đời giữa 2 tỉnh được hội nhập và phát triển trong thời kì đổi mới. 

Nhân dịp này, hai Nhà nước Việt Nam - Lào đã gắn Huân chương Hữu nghị lên lá cờ truyền thống và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba cho Tỉnh trưởng, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vientiane và Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái; trao Huy chương Hữu nghị cho Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác