Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về nghề công tác xã hội

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc tập hợp các lực lượng xã hội để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước. 

Sáng 13/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp Đoàn đại biểu Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về nghề công tác xã hội - ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Hiệp hội là tổ chức có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp các lực lượng xã hội để góp sức thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, thực thi pháp luật và chính sách trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Phó Chủ tịch nước đề nghị Hiệp hội nghiên cứu, tham gia xây dựng, phản biện chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp tục tham gia xây dựng, tư vấn, phản biện về chủ trương, pháp luật, chính xác trong lĩnh vực lao động, việc làm, người có công, giáo dục nghề nghiệp, an sinh xã hội, xuất khẩu lao động… nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội; phát huy tốt trí tuệ, tư duy sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và sự tham gia của đông đảo hội viên.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Hiệp hội tích cực cập nhật nhu cầu xã hội để đối tượng đào tạo có việc làm ổn định, thu nhập cao, khuyến khích tăng cường hợp tác quốc tế để mở rộng cơ hội học hỏi kinh nghiệm về đào tạo nghề.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác