Tiếp tục thúc đẩy tình đoàn kết, hòa bình, hữu nghị giữa nhân dân và Thủ đô hai nước Việt Nam - Nhật

(VOV5) - Ngày 30/9, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 26 ủy viên. Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Tiếp tục thúc đẩy tình đoàn kết, hòa bình, hữu nghị giữa nhân dân và Thủ đô hai nước Việt Nam - Nhật - ảnh 1 Ban Chấp hành Hội khóa V ra mắt Đại hội - Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản phát triển tốt đẹp, thời gian tới Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội tiếp tục củng cố quan hệ đối tác hiện có.

Đồng thời, chủ động tìm kiếm đối tác Nhật Bản, làm tốt vai trò cầu nối cho việc mở rộng các mối quan hệ với đối tác Nhật Bản qua việc kêu gọi đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường, khoa học công nghệ, giao thông đô thị. Cùng với đó, trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, hoạt động hữu nghị, hòa bình, các lĩnh vực chuyên môn khác mà hai bên cùng quan tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác