Tỉnh Long An phải tận dụng mọi thuận lợi để trở thành một tỉnh giàu

(VOV5)- Sáng 6/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Long An. 

Tỉnh Long An phải tận dụng mọi thuận lợi để trở thành một tỉnh giàu - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cán bộ lão thành của tỉnh Long An


Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tỉnh Long An cần phải nỗ lực hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh về vị trí địa lý, công nghiệp, thương mại dịch vụ để có thể sớm trở thành một tỉnh giàu. Chủ tịch nước cho biết sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực, đưa kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn và cạnh tranh cũng khốc liệt hơn vì vậy tỉnh Long An phải tận dụng được mọi thuận lợi, dù là nhỏ nhất: Nhờ thành công của công cuộc đổi mới mà uy tín, vai trò, vị trí của đất nước ta tăng lên rất rõ, phải khẳng định điều đó. Bạn bè thế giới ngày càng đông, có những người chân thành rất muốn giúp sức để Việt Nam phát triển. Nếu không tận dụng được cơ hội này để tiến nhanh như sự mong muốn thì thách thức sẽ đè lên vai.


Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, tỉnh Long An sẽ tập trung phấn đấu thực hiện đạt được những mục tiêu  mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra.


Cũng trong sáng 6/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc với tỉnh Đồng Tháp, địa phương thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp đầu tiên trong cả nước. Ngay khi đến Đồng Tháp, đoàn đã đến thăm xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, địa phương được Chủ tịch nước bảo trợ xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn vận động hỗ trợ của Chủ tịch nước và của tỉnh, xã Hòa An đầu tư xây dựng bê tông hoá các tuyến đường liên xã, ấp và các công trình hạ tầng nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Nhiều mô hình được xã Hoà An triển khai thực hiện như: sản xuất xoài theo hướng VietGAP, liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các dự án thoát nghèo bền vững, tiêu biểu là dự án tặng bò cho hộ nghèo do Chủ tịch nước vận động hỗ trợ. Hiện đàn bò đang phát triển tốt giúp 35 hộ trên địa bàn xã thoát nghèo, 10 hộ vươn lên khá. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: Hòa An là xã nhưng lại nằm trong Thành phố Cao Lãnh. Cao Lãnh thì ngày càng khang trang đẹp hơn. Hòa An cũng trong xu thế đó. Trên tinh thần sắp tới là không phải công bố 19 tiêu chí rồi thì dừng mà phải tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí đó và phát huy sáng kiến mới.

Tỉnh Long An phải tận dụng mọi thuận lợi để trở thành một tỉnh giàu - ảnh 2
Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Hoà An, Đồng Tháp


Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đứng trước cánh cửa hội nhập, tỉnh Đồng Tháp cần chủ động triển khai những chương trình, phần việc cụ thể, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp để thích ứng, đồng thời triển khai nhanh các Nghị quyết của Trung ương sau Đại hội Đảng lần thứ XII.


Trước đó, Chủ tịch nước đã đến viếng, thắp hương tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác