Tỉnh Quảng Nam chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách và người có công

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Nam quan tâm hơn nữa đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tỉnh Quảng Nam chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách và người có công  - ảnh 1
Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH Phan Thị Phú ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Ảnh: chinhphu.vn


Phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng và nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học dioxin tỉnh Quảng Nam nhân dịp đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội, chiều 7/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵnhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách với người có công nói chung và nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin nói riêng. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng thời gian tới, các bộ, ngành trung ương tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công và nạn nhân nhiễm chất độc da cam; rà soát nắm chắc số người trong diện hưởng chính sách; rà soát các quy định về thủ tục để người có công và nạn nhân nhiễm chất độc da cam sớm được hưởng các chính sách. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Nam quan tâm hơn nữa đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nhiễm chất độc da cam dioxin thông qua các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, hỗ trợ cuộc sống để bảo đảm các gia đình chính sách và người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ mong muốn những người có công và nạn nhân nhiễm chất độc dioxin tiếp tục nêu gương sáng, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, góp phần tham gia xây dựng quê hương Quảng Nam nói riêng và đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác