Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Việt Nam thúc đẩy hợp tác, đầu tư

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Vân Nam nhập thêm hàng hóa nông sản của Việt Nam; ủng hộ các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại Vân Nam.

Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Việt Nam thúc đẩy hợp tác, đầu tư - ảnh 1

Quang cảnh cuộc gặp - Ảnh: VGP/Thành Chung

Sáng 1/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Tống Quốc Anh, Phó Tỉnh trưởng thường trực tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng chuyến công tác của đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam tại Việt Nam và mong muốn hai bên tăng cường hơn quan hệ ngoại giao, thương mại, đầu tư. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Vân Nam nhập thêm hàng hóa nông sản của Việt Nam; ủng hộ các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại Vân Nam.

Về phần mình, Phó Tỉnh trưởng Thường trực tỉnh Vân Nam Tống Quốc Anh  nhấn mạnh Vân Nam ủng hộ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về phát triển quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện của hai quốc gia.

Ông Tống Quốc Anh kiến nghị tới Chính phủ các giải pháp để hai bên thúc đẩy quan hệ, trong đó có việc cải tạo tuyến đường sắt chung chuyển nối từ Lào Cai tới Hải Phòng để thúc đẩy hơn nữa giao thương của Vân Nam và thị trường phía Tây Nam của Trung Quốc với các tỉnh của Việt Nam và giúp đưa hàng hóaá của Vân Nam ra với thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác