Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Nghệ An luôn đặc biệt quan tâm việc phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện với các tỉnh của Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1

Ông Nguyễn Đắc Vinh tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 20/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào, thăm tỉnh Nghệ An. 

Phát biểu tại lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết tỉnh Nghệ An luôn đặc biệt quan tâm việc phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện với các tỉnh của Lào. Hàng năm, giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào thường xuyên tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, đơm hoa kết trái. 

Cũng trong tối 20/12, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác