Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử sâu sắc,sâu đậm tình nghĩa Việt - Lào.

Ngày 19/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Bounnhang Vorachith  bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong các ngày 19-21/12.

Chuyến thăm thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam  - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit. - Ảnh: VOV

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith diễn ra sáng 19/12, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu mở đầu cuộc hội đàm ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định:“Chuyến thăm của đồng chí Bounnhang Vorachith , Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, khi hai nước vừa tổ chức thanh công năm đoàn kết hữu nghị 2017, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị hợp Việt Nam-Lào. Chuyến thăm đã mang đến cho nhân dân Việt Nam tình cảm sâu đậm, tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự gắn bó thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.”

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cảm ơn sự đón tiếp của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào.

Tại hội đàm, hai bên thông báo về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi phương hướng, biện pháp để phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh thành công và ý nghĩa lịch sử của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước; đồng thời khẳng định thành công của Năm Đoàn kết, Hữu nghị 2017 cũng góp phần làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về bản chất tốt đẹp, trong sáng của mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả hơn nữa các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; các Tuyên bố chung Việt Nam - Lào; tiếp tục tăng cường và đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; nhất trí các tranh chấp lãnh thổ, biển đảo trên Biển Đông cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (DOC), tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng kiến Lễ ký “Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào”; trao Giấy chứng nhận Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào-Việt cho phía Lào và bộ sách “Những con đường hữu nghị Việt – Lào, Lào- Việt”.

Tiếp đó, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tăng cường kết nối trong các lĩnh vực: kinh tế, hạ tầng giao thông, năng lượng, du lịch, sử dụng cảng biển; nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực. giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp, hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và an toàn của mỗi nước; xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững; phối hợp ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam  - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Cũng trong chiều 19/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo với Tổng Bí thư một số nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam và hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cho rằng các cơ quan lập pháp của hai nước cần tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiêm; kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và cả các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các Tuyên bố chung, Thỏa thuận và Hiệp định hợp tác giữa hai bên. Cùng với đó, thay đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa 2 nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác