Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước

(VOV5) -Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tình hình sắp tới của đất nước, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, song khó khăn, thách thức cũng còn nhiều.

Chiều nay 23/10, sau khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có buổi gặp mặt và làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt và làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước. - Ảnh TTXVN 

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn nhận được sự cộng tác, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tình hình sắp tới của đất nước, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, song khó khăn, thách thức cũng còn nhiều. Công việc lãnh đạo của Đảng, Nhà nước sẽ ngày càng nặng nề hơn, yêu cầu ngày càng cao hơn, khẩn trương hơn. Do đó, công việc sắp tới của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, của Văn phòng sẽ nhiều lên, cán bộ nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước phải cố gắng nhiều hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm, sáng tạo, tận tuỵ, chu đáo, phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của mình là nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác