Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

(VOV5)- Sáng 28/12, tại Hà Nội, diễn ra phiên họp lần thứ 9 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng - ảnh 1
Ông Phan Đình Trạc - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng báo cáo công tác phòng chống tham nhũng



Đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2015, các thành viên Ban Chỉ đạo nhận định việc phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh.  


Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị quá trình đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của năm 2015 và sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương cần phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được, thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu về hình thức cung cấp thông tin phù hợp để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết nhiều hơn nữa những kết quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tổng Bí thư nhấn mạnh: phòng phải đi đôi với chống. Về nhiệm vụ của năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Hết sức chú ý làm sao năm tới sau Đại hội XII, công tác phòng, chống tham nhũng phải được quan tâm đẩy mạnh tốt hơn nữa, có bước tiến mạnh hơn nữa, hiệu quả rõ ràng hơn. Xem điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương một trong những điều mà dân bức xúc bây giờ vẫn là tham nhũng. Tôi nói rồi đây là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp, đấu tranh trong mỗi con người, mỗi tổ chức. Phải thấy hết trách nhiệm để quyết tâm cao hơn.” 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng cùng với việc sơ kết 3 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, sắp tới còn có Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Hai hoạt động này liên quan với nhau và bổ sung cho nhau để công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả ngày càng cao.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác