Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

(VOV5) - Tổng Bí thư nhấn mạnh lực lượng công an phải phát huy vai trò, trách nhiệm, quyết chiến, quyết thắng, kiên cường và là "thanh kiếm", "lá chắn" bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Sáng 26/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; cho ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương - ảnh 1 TBT Nguyễn Phú Trong phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọngkhẳng định ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước, Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu.Tổng Bí thư nhấn mạnh lực lượng công an phải phát huy vai trò, trách nhiệm, quyết chiến, quyết thắng, kiên cường và là "thanh kiếm", "lá chắn" bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2018, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; cho ý kiến về nhiệm vụ công tác trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự trong 6 tháng cuối năm 2018 và dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác