Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp

(VOV5) - Chiều ngày 26/3, tại trụ sở Thượng viện, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp  Gérard Larcher.

Tại đây, Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher khẳng định Pháp hết sức coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam và quan hệ Pháp – Việt, mong muốn phát triển toàn diện các mặt hợp tác giữa hai nước, góp phần không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác; hoan nghênh những đóng góp của các nghị sĩ vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước; mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị hợp tác giữa các địa phương hai nước lần thứ 11 vào năm 2019.

Chủ tịch Thượng viện Pháp mong muốn tăng cường hợp tác trong việc giảng dậy và quảng bá tiếng Pháp tại Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Pháp cũng khẳng định sẽ tích cực quan tâm thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU sau khi Hiệp định được ký kết, tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Pháp và các nước EU.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác