Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Bến Tre

(VOV5) -  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những biện pháp nhanh chóng của xã Hữu Định và huyện Châu Thành trong việc bước đầu hạn chế tối đa thiệt hại do hạn, mặn, lo nước ngọt cho dân.


Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thị sát thực tế tình hình xâm nhập mặn; thăm xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trong chuyến thị sát tại xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, Tổng Bí thư chia sẻ khó khăn mà nông dân đang gặp phải, đồng thời khẳng định Trung ương và chính quyền địa phương sẽ tìm mọi cách để giúp bà con vượt qua tình hình khó khăn hiện nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Bến Tre - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nông dân trên cánh đồng lúa bị xâm nhập mặn ở xã Tân Thanh , huyện Giồng Chôm. Ảnh: TTXVN


Tại huyện Châu Thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những biện pháp nhanh chóng của xã Hữu Định và huyện Châu Thành trong việc bước đầu hạn chế tối đa thiệt hại do hạn, mặn, lo nước ngọt cho dân; cứu diện tích lúc bị hạn, ngăn mặn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lãnh đạo huyện và xã phải tiếp tục có biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa thiên tai, đồng thời người dân cần phối hợp cùng chính quyền, chia sẻ với nhau để khắc phục tình trạng hiện nay.

Cũng tại xã Hữu Định, xã đầu tiên của huyện Châu Thành được công nhận là xã xây dựng nông thôn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị huyện Châu Thành phát huy những kinh nghiệm từ Hữu Định, đồng thời tiếp tục chỉ đạo để có thêm nhiều xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác