Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Indonesia và Myanmar

(VOV5) - Chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 22-24/8 nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược thiết lập từ năm 2013, thúc đẩy hợp tác, tạo nên bước phát triển mới trong quan hệ song phương.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Htin Kyaw, sáng 22/8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Indonesia và Myanmar - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 22-24/8 nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược thiết lập từ năm 2013, thúc đẩy hợp tác, tạo nên bước phát triển mới trong quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng bí thư đến Indonesia kể từ khi hai nước có khuôn khổ quan hệ mới và nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN.

Kết thúc chuyến thăm Indonesia, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt đầu thăm cấp nhà nước Myanmar từ 24/8 đến 26/8.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác