Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

(VOV5)- Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, hôm nay (09/04), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời thủ đô Bắc Kinh, đi thăm tỉnh Vân Nam. 


Tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ông Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Tiểu Dũng. 


Tại Vân Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi tiếp Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, ông Lý Kỷ Hằng đến chào. Trước đó, Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm nhà triển lãm quy hoạch thành phố Côn Minh và gặp cán bộ Tổng lãnh sự và bà con Việt Nam tại Côn Minh.

Trước đó, Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm nhà triển lãm quy hoạch thành phố Côn Minh và gặp cán bộ Tổng lãnh sự và bà con Việt Nam tại Côn Minh. Gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ tổng lãnh sự quán Việt Nam và đại diện bà con Việt kiều tại Vân Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn cộng đồng bà con Việt kiều luôn đoàn kết chặt chẽ, hợp tác, giúp đỡ nhau chấp hành nghiêm pháp luật và làm tròn nghĩa vụ công dân ở nước sở tại, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước. Tổng Bí thư đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh có những việc làm thiết thực, góp phần thúc đẩy có hiệu quả quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam, làm tốt công tác bảo hộ công dân và bảo vệ lợi ích của cộng đồng người Việt tại vân Nam.  


 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Vân Nam, Trung Quốc  - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Lãnh đạo Tập đoàn Hoa Vi


Trước khi rời Bắc Kinh, sáng nay (09/04), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo hai doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực viễn thông là Tập đoàn Hoa Vi và Tập đoàn Trung Hưng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các doanh nghiệp Trung Quốc với các công ty viễn thông của Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh hai Tập đoàn Hoa Vi và Trung Hưng tiếp tục có những dự định hợp tác tại Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ  đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghệ thông tin- truyền thông cho Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng  các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án hợp tác làm ăn hiệu quả tại Việt Nam để không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước. 


Cũng trong khuôn khố chuyến thăm, tối qua (08/04), tại cuộc gặp mặt đại diện Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt và các cựu chuyên gia, cố vấn, các nhà ngoại giao, cán bộ Trung Quốc đã từng làm việc tại Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn những người bạn Trung Quốc sẽ giáo dục thế hệ trẻ Trung Quốc hôm nay phát huy, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam- Trung Quốc ngày càng ổn định, phát triển lành mạnh./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác