Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh

(VOV5) - Tổng Bí thư lưu ý Hà Tĩnh phải thường xuyên quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ngày 22/4, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh - ảnh 1
Ảnh: TTXVN


​Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh chiều 22/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giành được thời gian qua, phát triển đúng hướng, phù hợp với chủ trương của Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương, tạo cho tỉnh một diện mạo mới, cục diện mới, đời sống mới. Trong đó có việc phát triển công nghiệp nặng trên vùng đất, khô cằn, chua mặn không thể làm nông nghiệp ở Vũng Áng, việc xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp trình độ cao, chú trọng kinh tế hợp tác, liên kết, liên doanh; quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an ninh được giữ vững, duy trì quan hệ đối ngoại với các địa phương của nước bạn Lào. Tổng Bí thư lưu ý Hà Tĩnh phải thường xuyên quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Hà Tĩnh cần tiếp tục làm mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chống phiền hà, nhũng nhiễu.

Trước đó, sáng 22/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thị sát và kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh như: Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh; Dự án sản xuất rau, củ, quả và khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thôn Tân Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác