Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.

Chiều 26/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Sounthone Sayachac, làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư mong rằng hai Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, dẫn đầu, hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nhân dịp này, bà Sounthone Sayachac trao tặng Huân chương Ít-xạ-lạ (Tự do) hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị cho tập thể và cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc, trao đổi, giao lưu hữu nghị, hai bên có cuộc trao đổi tìm hiểu tình hình thực tế tại Thành phố Đà Nẵng, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ và thương binh; viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Đường 9; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại Thành phố Đà Nẵng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác